Liên quân Mỹ không kích Syria: Pháp, Anh có vai trò như thế nào?

Lê Hồng Quang (PV Thường trú Đài THVN tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 14/04/2018 19:05 GMT+7

VTV.vn - Cuộc không kích Syria lần này có sự tham gia tích cực của Pháp và Anh trong liên minh với Mỹ. 2 đồng minh này đã lớn tiếng ủng hộ khả năng tấn công Syria ngay từ đầu.

Pháp đã huy động máy bay ném bom trong vụ tấn công Syrie đêm 13/4, một lựa chọn nhiều rủi ro hơn so với cách của Mỹ là phóng tên lửa từ tàu chiến trên biển. Ông Emmanuel Macron giải thích rằng, việc Syria sử dụng vũ khí hoá học đã vượt quá "giới hạn mà nước Pháp đặt ra hồi tháng 5 năm ngoái" và khẳng định cuộc tấn công của Pháp chỉ nhằm triệt tiêu khả năng sản xuất và sử dụng vũ khí hoá học của chính quyền Syria. 

Về phía nước Anh, ngay trong đêm, Thủ tướng Anh Theresa May cũng ra tuyên bố với nội dung tương tự, có nhấn mạnh thêm rằng nước Anh nhận thấy "không có cách nào khác ngoài sử dụng vũ lực".

Trưa 14/4, Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Jean-Claude Juncker ra tuyên bố nhưng không nói rõ là có ủng hộ hành động quân sự của Mỹ, Anh và Pháp hay không mà chỉ nhấn mạnh, sử dụng vũ khí hoá học chống lại thường dân là không thể chấp nhận trong mọi hoàn cảnh.

Toàn cảnh cuộc tấn công quân sự của liên quân Mỹ tại Syria Toàn cảnh cuộc tấn công quân sự của liên quân Mỹ tại Syria

VTV.vn - Sáng nay (14/4), Liên quân Mỹ, Anh và Pháp đã tiến hành đợt không kích nhằm vào Syria nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng hóa học vào cuối tuần trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước