Liên tiếp các vụ phụ huynh tố bữa ăn học đường không đảm bảo lượng - chất

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 28/09/2019 19:40 GMT+7

VTV.vn - Vào nửa cuối tháng 9 vừa qua, liên tiếp hình ảnh của những bữa ăn bán trú mà theo các phụ huynh là không đảm bảo đủ lượng - chất đã được đưa lên mạng xã hội.

Theo đó, ngày 16/9, nhiều phụ huynh tại trường Tiểu học Thạch Linh đã bức xúc với bữa ăn trưa chỉ có 5 con tôm nhỏ bóc bỏ, thịt bò xào bắp cải cùng canh bí nấu thịt của con em mình. Theo các phụ huynh, lượng và chất bữa ăn này là không tương xứng với mức giá 27.000 đồng/ngày mà họ đã đóng. 

Chỉ vài ngày sau đó, hình ảnh bữa ăn trưa của học sinh Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc, cơ sở Sala, quận 2, TP.HCM lại tiếp tục được những phụ huynh của trường này đưa lên mạng xã hội do nghi ngờ suất ăn bị cắt xén khi quá ít ỏi. Trong khi, mức chi phí dành cho bữa ăn tại trường lại lên tới 160.000 đồng/ngày. 

Sau khi sự việc xảy ra, hiệu trưởng của Trường Tiều học Thạch Linh cũng như đại diện trường Dân lập Quốc tế Việt Úc đều đã lên tiếng xin lỗi phụ huynh, học sinh; đồng thời đảm bảo sẽ thực hiện các biện pháp để nâng cao chất lượng bữa ăn. Trường Dân lập Quốc tế Việt Úc cũng đã đồng ý để phụ huynh tại cơ sở Sala, TP.HCM, thành lập hội phụ huynh, giám sát bữa ăn và các hoạt động của nhà trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước