Lo thất nghiệp, nhiều học sinh chọn học nghề hoặc đi làm công nhân

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 23/04/2016 21:51 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng thất nghiệp cao sau khi học đại học đã và đang tác động không nhỏ đến định hướng nghề nghiệp của các em học sinh sắp bước vào Kỳ thi THPT Quốc gia 2016.

Theo đó, trái với xu hướng các năm trước lựa chọn học đại học, năm nay, nhiều em học sinh đã quyết định đi học nghề hoặc đi làm công nhân sau khi học xong lớp 12.

Số liệu thống kê cho thấy, tại nhiều địa phương như Điện Biên, Nghệ An, tỷ lệ học sinh thi trung học phổ thông để xét tuyển tốt nghiệp mà không xét tuyển đại học, cao đẳng khá cao, lên tới trên dưới 50%. Riêng tại Hòa Bình, con số này là 70%. Tình trạng thất nghiệp sau khi học đại học ra trường đã khiến cho các em học sinh có quyết định kỹ càng hơn cho con đường hướng nghiệp của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước