Loa phường tại Hà Nội sẽ chỉ còn là quá khứ?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 03/02/2017 15:04 GMT+7

Ảnh: Dân Trí

VTV.vn - Thời gian tới, loa phường tại Hà Nội có thể chỉ là còn quá khứ khi theo kết quả khảo sát, phần lớn người được hỏi cho rằng thiết bị này không còn hữu ích ở thời điểm này.

Liên quan đến hoạt động của hệ thống đài truyền thanh cơ sở (còn gọi là loa phường), hiện TP Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến người dân về vấn đề này trên Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội tại địa chỉ: hanoi.gov.vn.

Tính đến 10h45 hôm nay (3/2), với câu hỏi cho nội dung Đài truyền thanh cơ sở có thiết thực, hữu ích? Đã có gần 3/4 số người được hỏi, trả lời là "Không".

Trong khi đó, khi được hỏi về việc hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở, câu trả lời cùng khá tương đồng, khi trong hơn 5.700 ý kiến, có tới 77% cho rằng "Không cần thiết duy trì hoạt động".

Loa phường tại Hà Nội sẽ chỉ còn là quá khứ? - Ảnh 1.

Phần lớn người dân đều cho rằng loa phường không còn thiết thực và hữu ích (Ảnh: Dân Trí)

Kết quả khảo sát này sẽ là cơ sở để cơ quan chức năng xem xét về sự tồn tại của hệ thống đài truyền thanh cơ sở.

Cùng với các hình thức vận động, tuyên truyền vận động cấp cơ sở như bảng tin, tổ dân phố, từ lâu chiếc loa phường và tiếng loa phường đã rất quen thuộc với người dân Thủ đô.

Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu được sử dụng đến nay đã vài thập kỷ, cùng với sự phát triển của các loại hình thông tin truyền thông khác, chiếc loa phường đã không còn phát huy tác dụng của nó. Tại Hội nghị của Sở Thông tin Hà Nội vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề nghị xem xét xóa bỏ loa phường.

Trước thực tế nhiều ý kiến trái chiều, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đang lên kế hoạch trưng cầu ý kiến, rà soát, đánh giá và đề xuất phương án để báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trong quý I/2017.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước