“Loạn” sách tham khảo trên thị trường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 12/08/2019 14:35 GMT+7

VTV.vn - Trước hàng nghìn đầu sách tham khảo được bày bán trên thị trường, không ít phụ huynh cũng trở nên hoang mang trong "ma trận" sách tham khảo.

Theo thống kê tại một số nhà sách lớn, số lượng sách tham khảo luôn gấp nhiều lần so với sách giáo khoa. Bậc THPT đứng đầu về số lượng với khoảng hơn 400 đầu sách, bậc THCS với gần 200 đầu sách, bậc tiểu học hơn 100 đầu sách.

Tuy nhiên, về phía nhà trường dường như sách tham khảo không phải là yếu tố quyết định trong việc học tập của các con.

Hiện cả nước có 57 nhà xuất bản, trong đó có 35 nhà xuất bản có chức năng ấn hành sách tham khảo. Tuy nhiên, chưa có cơ quan chức năng nào quản lý về nội dung của những cuốn sách này. 

Cách phân biệt sách giáo khoa và sách tham khảo Cách phân biệt sách giáo khoa và sách tham khảo

VTV.vn - Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã đưa ra khuyến cáo cách phân biệt sách giáo khoa và sách tham khảo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước