Loạn thần vì ma túy gia tăng ở người trẻ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/09/2018 20:56 GMT+7

VTV.vn - Những năm gần đây, số lượng người trẻ bị loạn thần đến viện tâm thần điều trị ngày càng nhiều.

Những năm gần đây, tại các bệnh viện tâm thần, số bệnh nhân gia tăng ở các khoa nghiện chất và ngày càng trẻ hóa. Có đến 70% số người nghiện phải điều trị tâm thần đang ở độ tuổi dưới 30 - lực lượng lao động chính trong xã hội; 5% số người nghiện đang điều trị ở tuổi vị thành niên.

Biểu hiện tâm thần ngày càng có những điểm khác lạ, thậm chí là quái dị, khó giải thích như: leo lên nóc nhà đòi tự tử, cầm dao tấn công người khác, thậm chí leo lên cột điện để thử cảm giác bay như những chú chim...

Ma túy không chỉ khiến những người nghiện trở nên hoang tưởng điên dại mà nguy hiểm hơn là tàn phá não bộ, làm suy giảm nhận thức, teo não và chết tế bào não.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước