Loạt vụ khủng bố ở Anh gây ảnh hưởng đến bầu cử Quốc hội

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 05/06/2017 14:11 GMT+7

VTV.vn - Loạt vụ tấn công khủng bố tại Anh diễn ra cận kề cuộc bầu cử Quốc hội khiến an ninh trở thành nỗi lo của giới chính trị gia trong cuộc chạy đua vào Hạ viện.

Cuộc bầu cử Quốc hội ở Anh đã được ấn định trước thời hạn vào ngày 8/6 thay vì đợi đến năm 2020.

Trong bài phát biểu bên ngoài số 10 phố Downing, bà May đã đưa ra 4 đề xuất thay đổi chính sách mà Anh cần áp dụng, trong bối cảnh mà bà gọi là vẫn còn quá nhiều sự khoan dung cho chủ nghĩa cực đoan trong lòng đất nước.

"Chúng ta có một chiến lược chống chủ nghĩa khủng bố mạnh mẽ, nhưng tính chất của những mối đe dọa mà nước Anh phải đối mặt ngày càng trở nên phức tạp, riêng rẽ, kín kẽ và lan rộng trên nền tảng trực tuyến. Vì thế, chúng ta phải rà soát lại các chiến lược, đảm bảo rằng cảnh sát, các cơ quan an ninh có đầy đủ quyền hạn và năng lực cần thiết" - Thủ tướng Anh Theresa May nhấn mạnh.

Tuy nhiên ngay sau đó, lãnh đạo Công đảng đối lập, ông Jeremy Corbyn đã lên tiếng chỉ trích quyết định cắt giảm số lượng cảnh sát khi bà May còn là Bộ trưởng Nội vụ; đồng thời nhấn mạnh rằng nước này cần có một cuộc thảo luận "cam go" với các quốc gia về việc tài trợ cho các phần tử cực đoan Hồi giáo.

Đứng trước các nguy cơ khủng bố dồn dập, đặc biệt là sau hàng loạt vụ tấn công tại Anh, vấn đề đối phó với chủ nghĩa khủng bố đang dần trở thành một trọng tâm trong cuộc chạy đua vào Hạ viện.

Các nhà quan sát dự báo, vụ tấn công này sẽ có tác động đến kết quả cuộc bầu cử sớm tại Anh. Bởi các vụ việc dồn dập ít nhiều đã gia tăng mối lo ngại về khủng bố trong tâm lý và cuộc sống của người dân. Trên trang kiến nghị trực tuyến change.org, một lá đơn kêu gọi tạm dừng tổng tuyển cử đã nhận được sự đồng tình của một bộ phận người dân Anh.

Mặc dù vậy, xét về mặt pháp lý, điều này là không khả thi. Khi cuộc tổng tuyển cử bắt buộc phải diễn ra, các chính đảng có thể sẽ sử dụng chính sách chống khủng bố làm "đòn bẩy" để thu hút thêm sự ủng hộ từ cử tri.

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy, Thủ tướng Theresa May, với quan điểm cứng rắn về vấn đề chống khủng bố và kinh nghiệm từ thời làm Bộ trưởng Nội vụ Anh, có ưu thế hơn so với đối thủ Jeremy Corbyn. Tuy nhiên, cục diện này vẫn có thể thay đổi, khi càng vào giai đoạn nước rút, khoảng cách giữa 2 chính đảng vẫn đang thu hẹp. Điều này cho thấy bất kỳ sự thể hiện nào của lãnh đạo 2 đảng trong những sự việc như thế này đều có sức ảnh hưởng lớn tới lá phiếu của cử tri.

IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công tại Anh IS thừa nhận tiến hành vụ tấn công tại Anh Khủng bố ở London: 6 người chết, 48 người bị thương, 3 kẻ tấn công bị tiêu diệt Khủng bố ở London: 6 người chết, 48 người bị thương, 3 kẻ tấn công bị tiêu diệt Sau Manchester, Thủ đô London bị tấn công điên cuồng bằng xe tải và dao Sau Manchester, Thủ đô London bị tấn công điên cuồng bằng xe tải và dao
     

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước