Lợi ích từ hệ thống quản lý tiêm chủng quốc gia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 31/03/2017 16:05 GMT+7

VTV.vn - Bộ Y tế đã chính thức xây dựng và hoàn thành hệ thống quản lý tiêm chủng quốc gia, mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Để tránh tình trạng phụ huynh bỏ sót lịch tiêm của trẻ, đồng thời xây dựng một hệ thống quản lý hồ sơ tiêm chủng trọn đời, Bộ Y tế đã chính thức xây dựng và hoàn thành hệ thống quản lý tiêm chủng quốc gia. Hệ thống này được kỳ vọng sẽ khắc phục những mặt hạn chế của quản lý tiêm chủng truyền thống.

Tại địa chỉ sotiemchung.vncdc.gov.vn, phụ huynh có thể đăng ký tài khoản để tạo sổ tiêm chủng trực tuyến. Hệ thống này sẽ tiến tới việc lưu trữ và nhắn tin nhắc nhở phụ huynh thông qua các ứng dụng để phụ huynh không quên lịch tiêm của trẻ. Còn tại địa chỉ tiemchung.vncdc.gov.vn, cán bộ y tế có thể quản lý dữ liệu tiêm chủng trực tuyến.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng - Giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng, Sở Y tế TP.HCM cho biết: "Ngoài việc quản lý được tiêm chủng, chúng ta còn đánh giá được ở từng địa phương để từ đó có dự báo, dự trù về vaccine cũng như các mô hình bệnh tật có thể xảy ra liên quan đến vaccine".

Bộ Y tế cho biết, dự kiến đầu tháng 6 này, các bà mẹ tại 5 địa phương đang thí điểm có thể nhận được tin nhắn nhắc lịch tiêm chủng. Đến 6/2018, sẽ không còn sử dụng sổ theo dõi tiêm chủng bằng giấy. Hệ thống quản lý tiêm chủng quốc gia được kỳ vọng việc phòng ngừa bệnh cho trẻ tốt hơn tiến tới hồ sơ quản lý sức khỏe trọn đời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước