Long An: Nông dân bán mía phải nhận đường

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 13/06/2018 12:02 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VOV)

VTV.vn - Thay vì nhận tiền bán mía, giờ đây, nhiều nông dân tại Long An lại đang phải nhận đường để trừ nợ.

Tình trạng này xảy ra do nhà máy đường NIVL đã mất khả năng chi trả. Nhiều thương lái ước tính: số tiền nợ nếu quy ra đường, có thể sẽ lên tới hàng trăm tấn.

Do lượng đường lớn, không thể nhận một lần, có người đã phải thuê kho, thuê người giữ và cả người "canh" nhà máy, để họ không tẩu tán đường ra ngoài. Trước việc nhận được lượng đường quá lớn như vậy, một số người dẫn đã đem bán lẻ cho quán ăn, tiệm tạp hóa với giá bèo bọt, từ 9.000 - 10.000 đồng/kg.

Mía ùn ứ, người trồng mía Trà Vinh thua lỗ nặng nề Mía ùn ứ, người trồng mía Trà Vinh thua lỗ nặng nề

VTV.vn - Ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh vẫn còn khoảng 30% diện tích mía nguyên liệu trên đồng, trong khi nhà máy thu mua ì ạch, khiến nông dân càng thua lỗ nặng nề hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước