Lớp học đặc biệt dành cho phụ nữ miền núi Hà Giang

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 30/09/2016 14:34 GMT+7

VTV.vn - Để thuận tiện cho việc giao tiếp, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Giang đã phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh mở những lớp học đặc biệt, dạy tiếng phổ thông cho chị em.

Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nay trên tỉnh Hà Giang có 27.000 chị em phụ nữ chưa biết đọc và biết viết tiếng phổ thông. Để thuận tiện cho việc giao tiếp, nâng cao hiểu biết của chị em, Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Giang đã phối hợp với Sở GD&ĐT tỉnh mở những lớp học đặc biệt, dạy tiếng phổ thông cho các chị em.

Để lớp học đông đủ, sôi nổi, có đóng góp không nhỏ của các giáo viên đứng lớp. Hàng ngày những thầy cô giáo nơi đây không ngại khó khăn đến từng hộ gia đình vận động các chị em đi học. Đến nay, toàn tỉnh đã có 142 lớp xóa mù chữ, với gần 2.500 hội viên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước