Lũ dâng cao tại TP Phủ Lý, Hà Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/07/2018 19:48 GMT+7

VTV.vn - Ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều xã tại TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đang bị ngập trong nước, gây ra nhiều khó khăn cho sinh hoạt của người dân.

Từ tối ngày 21/7, sau ảnh hưởng của cơn bão số 3 cũng như là nhiều trận mưa lớn, nước sông Châu Giang đã dâng cao khiến cho một phần đoạn đê Bối đi qua xã Đinh Xá đã bị vỡ và nhấn chìm hơn 200 hộ dân tại khu vực này.

Đã 3 ngày nay, cứ đến bữa, ông Đinh Mai Xuân (xã Đinh Xá, TP Phủ Lý, Hà Nam) lại nhận cơm của các con đưa từ ngoài vào. Chó, gà, vịt đã được đưa lên cao. Mực nước đã có lúc ngập ngang bể nước và tràn vào nhà. Con đường bê tông quanh hàng rào nay mênh mông chỉ toàn nước.

Lũ dâng cao tại TP Phủ Lý, Hà Nam - Ảnh 1.

Ông Đinh Mai Xuân (xã Đinh Xá, TP Phủ Lý, Hà Nam)

Đê Bối theo quy định chỉ chịu được mức báo động cấp 3 là 3.5m, tuy nhiên đỉnh lũ cao nhất ghi nhận được là 4.48m vào 4h ngày 23/7. Để di chuyển qua khu vực này, người dân chỉ có thể dùng phương tiện duy nhất là đò. Trạm nước sạch Mỹ Đà đặt ở đây, cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 12.000 hộ dân của 4 xã Trịnh Xá, Liêm Cần, Liêm Phong, Liêm Thuận cũng phải tạm dừng hoạt động.

Nước giếng khoan đã lấp, nước máy cũng không còn, chỉ còn cách sử dụng nước mưa. Mà cứ mưa thì lũ lại lên. Thế nên chưa biết bao giờ mới khắc phục được hậu quả. Ngay khi có thông tin về tình hình vỡ và tràn đê Bối, cơ quan chức năng của huyện và tỉnh cũng đã có phương án khắc phục tạm thời.

Nhanh nhất 1 tháng sau khi nước rút, cuộc sống của người dân mới có thể trở lại ổn định. Tuy nhiên, dự báo trong đêm nay (24/7)  và các ngày tiếp theo, khu vực này lại tiếp tục mưa lớn nên sẽ mất rất nhiều thời gian để khắc phục hậu quả.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước