Lúng túng xử lý "khoe thân" nơi công cộng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 11/10/2019 19:20 GMT+7

VTV.vn - Từ đầu năm đến nay, dư luận xã hội đã nhiều lần dậy sóng trước các hành vi khoe thân phản cảm nơi công cộng của nhiều bạn trẻ.

Trước những phản ứng gay gắt từ phía dư luận, đa số chủ nhân của những hình ảnh phản cảm đều nhanh chóng gỡ bỏ video clip và gửi lời xin lỗi vì hành động của mình. Thế nhưng, sau khi các vụ việc này xảy ra, từ phía cơ quan quản lý, chỉ có thể nhắc nhở chứ không thể xử phạt, bởi pháp luật chưa có quy định chi tiết về việc xử phạt hành vi khỏa thân hay chụp ảnh khỏa thân nơi công cộng, danh lam thắng cảnh.

Năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 73 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội. Trong đó, tại Điều 10 quy định phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 60.000 - 100.000 đồng đối với hành vi không mặc quần, áo hoặc mặc quần áo lót ở những nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng, nơi làm việc của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội. Tuy nhiên đến năm 2013, Nghị định 167 ra đời đã thay thế Nghị định 73 và đã bỏ hẳn nội dung này. Các chuyên gia cho rằng cần xem xét lại sự thay đổi này.

Theo ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ thiên nhiên và con người TP.HCM, việc những nhân vật lấy lý do bảo vệ môi trường, bảo vệ danh lam thắng cảnh là hoàn toàn không thể chấp nhận, bởi không thể lấy lý do đẹp đẽ bạo biện cho hành động phản cảm của mình. Theo ông, các cá nhân không góp phần làm sạch môi trường hay truyền đi thông điệp tích cực, mà việc làm này đã làm ảnh hưởng đến môi trường văn hóa của danh lam thắng cảnh.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân dẫn đến các hiện tượng phản cảm là do sự bốc đồng của tuổi trẻ, do thời đại các mạng xã hội phát triển nhanh chóng kéo theo sự chạy theo trào lưu để câu lượt thích, lượt xem. Đồng thời, các cơ quan quản lý nhà nước lại lúng túng và chậm trễ trong việc áp dụng hình thức xử lý là nguyên nhân của nhiều hành động khỏa thân.

Các chuyên gia cũng cho rằng phải hoàn thiện ngay hệ thống văn bản pháp luật và đưa ra các chế tài cụ thể để xử lý chứ không thể ngồi nói chuyện phiếm với nhau được nữa, bởi càng chậm trễ, chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là các di tích, thắng cảnh và khách du lịch.

Khỏa thân nơi công cộng: Tự do cá nhân hay ô nhiễm thị giác? Khỏa thân nơi công cộng: Tự do cá nhân hay ô nhiễm thị giác?

VTV.vn - Chuyện một cô gái khỏa thân chụp ảnh tại phố cổ Hội An rồi đăng tải lên mạng xã hội mới đây đã gây xôn xao dư luận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước