Malaysia làm mưa nhân tạo dập khói mù

Trang Phan (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 16/09/2019 23:15 GMT+7

Khói mù tại Kuala Lumpur, Malaysia ngày 11/9/2019. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Malaysia đang áp dụng công nghệ "gieo" mây làm mưa nhân tạo với các hóa chất đặc biệt được nạp đầy trên các máy bay.

Biện pháp này được tiến hành trong bối cảnh chất lượng không khí của Malaysia đang ở mức có thể gây hại cho sức khỏe người dân, do ảnh hưởng của khói bụi từ các vụ cháy rừng ở quốc gia láng giềng Indonesia. Trước đó, Malaysia đã cho đóng cửa 400 trường học và phát 500.000 khẩu trang cho người dân.

Cơ quan Khí tượng Malaysia dự báo tình trạng khói mù này sẽ còn diễn biến tồi tệ hơn cho tới cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10/2019.

Malaysia cấm đốt lửa ngoài trời vì khói mù Malaysia cấm đốt lửa ngoài trời vì khói mù Malaysia cấp khẩu trang cho người dân khu vực ô nhiễm khói mù Malaysia cấp khẩu trang cho người dân khu vực ô nhiễm khói mù Malaysia đóng cửa 400 trường học vì khói mù Malaysia đóng cửa 400 trường học vì khói mù

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước