Mâu thuẫn tôm-lúa ở Kiên Giang: Cán bộ Nhà nước ngang nhiên làm trái quy định

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 02/08/2016 14:38 GMT+7

VTV.vn - Tại xã Đông Thái, huyện An Biên, Kiên Giang, vẫn còn một số hộ dân phá rào, thậm chí có cả cán bộ nuôi tôm ngoài quy hoạch, nhưng đến nay vẫn chưa có ai bị xử lý.

Nhiều hộ nuôi tôm và những hộ trồng lúa ở huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, gần như ngày nào cũng xảy ra tranh cãi. Hậu quả đến nay, những ruộng lúa đã chết vàng vì vuông tôm gần kề.

Dù làm sai quy hoạch, trái quy định của Nhà nước, nhưng những vuông tôm ở An Biên, Kiên Giang vẫn cứ tồn tại trong thời gian qua, mà đến nay vẫn chưa có ai bị xử lý. Những vị cán bộ được chính đại diện huyện xác định nuôi tôm trái phép bao gồm: Cán bộ Trung tâm khuyến nông tỉnh, cán bộ địa chính và điện lực huyện, cùng một số cán bộ cấp xã.

Người dân ở đây đang đặt ra nghi vấn: phải chăng do cán bộ Nhà nước có tham gia nuôi tôm ngoài quy hoạch nên bao lâu nay, sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước