Mexico bắt gần 800 người di cư không giấy tờ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 17/06/2019 15:20 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trong cuộc tuần tra ở biên giới khu vực phía Nam Mexico, đội vệ binh quốc gia nước này đã bắt giữ gần 800 người di cư không giấy tờ.

Đây là động thái cho thấy Mexico đang tăng cường hạn chế dòng người di cư hướng về biên giới với Mỹ. Mexico đang chịu áp lực khi nước này có thể bị Mỹ đánh thuế hàng hóa, nếu không quyết liệt hơn trong việc ngăn chặn người nhập cư bất hợp pháp.

Lực lượng chức năng đã chặn 4 chiếc xe và bắt giữ 791 người ngoại quốc không giấy tờ tùy thân. Mexico đã ký một thỏa thuận với Mỹ để tránh bị đánh thuế, cam kết trong 45 ngày sẽ có những tiến bộ rõ rệt về việc giảm số người cố gắng vượt biên bất hợp pháp vào đất Mỹ. 

Để đạt được mục tiêu này, Mexico cũng đã cam kết triển khai 6.000 vệ binh quốc gia dọc biên giới với Guatemala.

Mexico kêu gọi quốc tế hỗ trợ đối phó dòng người di cư Mexico kêu gọi quốc tế hỗ trợ đối phó dòng người di cư

VTV.vn - Ngoại trưởng Mexico Marcelo Ebrard hôm 15/6 cho biết, nước này sẽ tìm kiếm sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn dòng người di cư sang Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước