Microsoft thừa nhận nghe hội thoại của khách hàng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/08/2019 19:08 GMT+7

VTV.vn - Microsoft cho biết, việc thu thập dữ liệu nhằm cung cấp và cải tiến các dịch vụ cho phép sử dụng giọng nói, như tìm kiếm hay dịch thuật.

Tập đoàn công nghệ Microsoft đã lên tiếng thừa nhận các nhà thầu của hãng đã nghe một số cuộc hội thoại của khách hàng qua ứng dụng Skype và trợ lý ảo Cortana. Gã khổng lồ công nghệ này khẳng định chỉ làm điều này khi có sự cho phép của người dùng, nhằm đảm bảo khách hàng có thể chủ động lựa chọn thời điểm và cách thức sử dụng dữ liệu giọng nói của họ. 

Microsoft cũng khẳng định luôn có biện pháp phòng ngừa rò rỉ dữ liệu như loại bỏ những thông tin liên quan tới cá nhân người dùng trước khi chia sẻ cho các đối tác có nhiệm vụ hỗ trợ nâng cấp phần mềm hay dịch vụ. Tuyên bố này được Microsoft đưa ra sau loạt vụ vi phạm quyền riêng tư của người dùng thời gian gần đây của Google, Apple và Amazon.

Twitter thừa nhận sử dụng dữ liệu người dùng mà không được phép Twitter thừa nhận sử dụng dữ liệu người dùng mà không được phép

VTV.vn - Mạng xã hội Twitter đã phát hiện ra vấn đề về cách tuân thủ cài đặt quyền riêng tư của người dùng và có thể họ đã vô tình chia sẻ dữ liệu người dùng với bên thứ ba.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước