Mỗi năm, Việt Nam sử dụng 100.000 tấn thuốc bảo vệ thực vật

Đỗ Hòa (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 15/05/2018 18:48 GMT+7

VTV.vn - Đây là con số được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đưa ra tại hội nghị "Định hướng công tác bảo vệ thực vật trong tình hình mới" diễn ra sáng nay (15/5).

Việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật đang tồn tại nhiều bất cập, gây độc hại cho chính người sản xuất và cộng đồng, giảm sự cạnh tranh của sản phẩm, gây thoái hóa đất đai… 

Một lượng lớn thuốc bảo vệ thực vật vẫn lệ thuộc vào nhập khẩu do đó, để việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hợp lý hơn, trước hết phải giảm về mặt cơ học, đặc biệt phải có lộ trình ngay với nhóm thuốc trừ cỏ, nhóm có độc tố cao được sản xuất từ lâu, hiện không còn phù hợp với hệ sinh thái. 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước