Một người Việt bị bắt tại Nhật vì chuyển trái phép 21 triệu USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 15/01/2019 12:11 GMT+7

VTV.vn - Cảnh sát tỉnh Aichi cho rằng, công dân này đã chuyển trái phép từ Nhật Bản về Việt Nam kể từ tháng 4/2013.

Một người đàn ông Việt Nam 36 tuổi vừa bị nhà chức trách Nhật bắt với cáo buộc vận hành trái phép đường dây chuyển kiều hối phi pháp từ Nhật Bản về Việt Nam. 

Theo báo Japan Today, cảnh sát tỉnh Aichi cho rằng, công dân này đã chuyển trái phép số tiền tổng cộng 2,25 tỉ Yen (tương đương 21 triệu USD) từ Nhật Bản về Việt Nam kể từ tháng 4/2013. Hành vi này bị coi là vi phạm luật ngân hàng Nhật Bản

Hiện vẫn chưa rõ địa chỉ, công việc cụ thể của người đàn ông này. Người đàn ông này cũng đang phủ nhận cáo buộc của cảnh sát Aichi.

Lợi dụng thanh toán trực tuyến, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép Lợi dụng thanh toán trực tuyến, chuyển tiền xuyên biên giới trái phép

VTV.vn - Không ít cửa hàng tại Việt Nam đã dùng ứng dụng thanh toán trực tuyến để giao dịch tiền tệ xuyên biên giới một cách trái phép khi bán hàng cho khách du lịch nước ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước