Mua pháo hoa đốt dịp Tết có thể bị phạt 10 triệu đồng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/01/2019 19:06 GMT+7

Bắt pháo lậu từ Trung Quốc. Ảnh: VOV

VTV.vn - Người dân mua pháo hoa về đốt trong dịp Tết là vi phạm Nghị định của Chính phủ, có thể bị phạt tới 10 triệu đồng.

Không chỉ có hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ các loại pháo hoa, thuốc pháo hoa bị nghiêm cấm mà các cá nhân mua pháo hoa về bắn cũng là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử phạt tới 10 triệu đồng.

Được biết, theo quy định, các sản phẩm như pháo hoa lễ hội bằng giấy, điện… người dân vẫn được sử dụng bình thường.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm đón giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019 Hà Nội bắn pháo hoa tại 30 điểm đón giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019

VTV.vn - Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm đón giao thừa Tết Kỷ Hợi 2019, trong đó có 6 điểm kết hợp tầng cao và tầng thấp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước