Mục sở thị xưởng may mặc quần áo làm giả thương hiệu Việt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/11/2019 19:26 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, Đội QLTT số 17 (Cục QLTT Hà Nội) bất ngờ kiểm tra một xưởng may mặc ở quận Long Biên và thu giữ số lượng lớn quần áo có dấu hiệu gian lận xuất xứ tại đây.

Qua quá trình kiểm tra rà soát, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã bước đầu làm rõ hành vi vi phạm của cơ sở này.

Tại cơ sở may mặc ở Quận Long Biên, lực lượng chức năng phát hiện 4 chiếc máy khâu - dụng cụ được cơ sở này dùng để thay đổi xuất xứ cho hàng loạt sản phẩm thời trang. Vì thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng bắt quả tang 4 công nhân đang cắt tem nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài và thay bằng nhãn hàng Việt Nam. Thành phẩm là hơn 2.000 sản phẩm quần áo mang thương hiệu IFU.

Cũng tại nhà xưởng, cơ quan chức năng thu giữ gần 50kg nhãn gốc sản phẩm, nhãn mang thương hiệu IFU và 60 bao quần áo vẫn còn nguyên tem mác xuất xứ nước ngoài không có hóa đơn chứng từ, với tổng trọng lượng lên đến 4 tấn hàng.

Thời gian trung bình để cắt nhãn cũ gắn nhãn mới cho một sản phẩm quần áo sẽ mất khoảng vài phút. Vì vậy, khó ai có thể biết chính xác rằng đã có bao nhiêu tấn quần áo gian lận về xuất xứ được tiêu thụ trót lọt từ cơ sở này trong thời gian qua.

Hiện Cục Quản lý thị trường Hà Nội đang tiếp tục điều tra để làm rõ ai, cửa hàng nào đã tiêu thụ số quần áo gian lận về nguồn gốc xuất xứ trên.

Tạm giữ gần 4 tấn quần áo cắt mác nước ngoài gắn nhãn thương hiệu Việt Tạm giữ gần 4 tấn quần áo cắt mác nước ngoài gắn nhãn thương hiệu Việt

VTV.vn - Mới đây, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và tạm giữ gần 4 tấn quần áo xuất xứ nước ngoài bị cắt mác gốc và gắn nhãn thương hiệu thời trang Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước