Muôn cách phòng chống dịch COVID-19 cho tài xế và hành khách

Hoài Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 29/02/2020 19:45 GMT+7

VTV.vn - Lắp tấm ngăn nhựa giữa tài xế và hành khách, lập trạm khử trùng xe, theo dõi thân nhiệt tài xế, phát khẩu trang miến phí là cách Didi Chuxing đang thực hiện.

Nhằm đảm bảo an toàn cho cả tài xế và hành khách, nhà cung cấp dịch vụ gọi xe lớn nhất Trung Quốc đã lắp đặt tấm nhựa ngăn giữa tài xế và hành khách, khử trùng xe ô tô. Công ty này cho biết sẽ sớm triển khai biện pháp an toàn này trên khắp cả nước.

Với sự hướng dẫn của các chuyên gia y tế, Didi Chuxing bắt đầu triển khai chương trình đặt tấm nhựa phân cách trong các xe taxi, hoạt động tại nhiều thành phố, trong đó bao gồm cả tâm dịch Vũ Hán.

Mỗi ngày, Didi Chuxing lắp đặt 100 - 200 tấm bảo vệ miễn phí cho các tài xế. Ngoài ra, họ cũng cung cấp găng tay, khẩu trang và các thiết bị bảo vệ khác cho lái xe.

Ngoài biện pháp nêu trên, Didi Chuxing còn thiết lập các trạm dịch vụ để khử trùng ô tô, theo dõi nhiệt độ cơ thể của tài xế và phát khẩu trang miễn phí tại hơn 148 thành phố trên cả nước.

Trước đó, chính quyền Thượng Hải yêu cầu khách đi taxi tại đây phải cung cấp thông tin cá nhân. Khi hành khách lên xe, họ được yêu cầu quét mã QR, điền một số thông tin cơ bản bao gồm số điện thoại di động. Đây là một trong những nỗ lực nhằm quản lý việc đi lại của công dân trong đợt dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

Hợp tác Nhật Bản - Trung Quốc ngăn chặn COVID-19 Hợp tác Nhật Bản - Trung Quốc ngăn chặn COVID-19 Nhiều sự kiện trên thế giới bị hủy bỏ vì COVID-19 Nhiều sự kiện trên thế giới bị hủy bỏ vì COVID-19 Hàn Quốc xác nhận 1 người Việt nhiễm bệnh COVID-19 Hàn Quốc xác nhận 1 người Việt nhiễm bệnh COVID-19

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước