Mỹ cấm tích trữ thiết bị, vật tư y tế nhằm đối phó dịch COVID-19

Công Tùng (Phóng viên Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ ba, ngày 24/03/2020 13:50 GMT+7

Một kệ bán khẩu trang tại siêu thị Mỹ. (Ảnh: New York Times)

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký lệnh cấm tích trữ các thiết bị và vật tư y tế.

Mỹ đã trở thành tâm dịch lớn thứ 3 trên thế giới chỉ sau Trung Quốc và Italy. Chỉ riêng ngày 24/3, đã có hơn 100 ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ, nâng tổng số người tử vong vì dịch bệnh này tại Mỹ lên tới hơn 560 trường hợp. Để đối phó với dịch bệnh đang lây lan nhanh tại nước này, Tổng thống Trump vừa mới ký lệnh cấm tích trữ các thiết bị và vật tư y tế.

Chất khử trùng tay, khẩu trang hoặc thiết bị bảo vệ cá nhân là một số thiết bị y tế nằm trong lệnh cấm tích trữ của chính quyền. Bộ Tư pháp Mỹ sẽ điều tra, xử phạt bất kỳ ai tích trữ vật tư, thiết bị y tế với mục đích thao túng thị trường hay kiểm soát giá cả.

Tổng thống Donald Trump cho biết đang mất kiên nhẫn khi chứng kiến hoạt động sản xuất bị đình trệ khiến nền kinh tế Mỹ dường như bị đóng bởi yêu cầu cách ly 2 tuần trên diện rộng. Biện pháp cách ly yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế ra ngoài, không tụ tập đông người, đóng cửa các trường học, cơ sở kinh doanh không cần thiết.

Tổng thống Trump cho rằng với việc nới lỏng biện pháp cách ly theo diện rộng ở những nơi không nghiêm trọng sẽ giúp khôi phục nền kinh tế vốn đang bị đình trệ. Bên cạnh đó chính quyền vẫn tập trung mọi nguồn lực cần thiết cho các "điểm nóng" để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 tại Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước