Mỹ - Cuba chính thức tái lập quan hệ ngoại giao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/07/2015 14:36 GMT+7

VTV.vn - Tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Mỹ - Cuba ngày 1/7 đã đạt được một bước tiến mang dấu mốc lịch sử với việc hai nước nhất trí mở lại Đại sứ quán vào cuối tháng này.

Theo Tổng thống Mỹ Obama, đây là một bước tiến mang tính lịch sử trong nỗ lực chung của hai nước nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ công du tới Cuba để chính thức mở lại đại sứ quán Mỹ tại đây.

Chủ tịch Cuba Raul Castro cũng đã xác nhận thông tin trên và cho biết Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez sẽ tham dự lễ mở Đại sứ quán tại thủ đô Washington, Mỹ hôm 20/7 tới.

Tại Brussels (Bỉ), Liên minh châu Âu (EU) đã ra tuyên bố hoan nghênh việc tái thiết lập quan hệ đầy đủ giữa Mỹ và Cuba sau 54 năm, mô tả đây là cột mốc lịch sử. Tuy nhiên, tuyên bố của EU hối thúc Mỹ cần phải có thêm bước tiến, bãi bỏ lệnh cấm vận áp đặt lên Cuba mà EU cho là “đã lỗi thời”.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước