Mỹ dừng sản xuất súng AR-15 do người dân có quá nhiều

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 21/09/2019 13:36 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Tập đoàn Colt, một trong những công ty chế tạo vũ khí lâu đời nhất của Mỹ, đã ngừng sản xuất nhiều mẫu súng trường dân sự, bao gồm mẫu súng bán tự động AR-15.

Hãng này cho biết, lượng súng trường AR-15 mà người dân Mỹ đang sở hữu nhiều tới mức thị trường đã bão hòa. 

Theo tờ Washington Post, đây cũng chính là loại vũ khí từng được các tay súng sử dụng trong nhiều vụ xả súng gây thương vong lớn tại Mỹ. Thông báo này cũng được đưa ra sau hàng loạt vụ xả súng làm chết nhiều người tại Mỹ, khiến các nhà lập pháp nước này tiếp tục kêu gọi siết chặt kiểm soát việc sử dụng súng. Các hãng sản xuất và nhà bán lẻ lớn trên khắp nước Mỹ cũng đang phải chịu sức ép công khai từ công chúng trong việc hạn chế bán súng và đạn dược.


Súng trường AR-15: Cơn ác mộng của người dân Mỹ Súng trường AR-15: Cơn ác mộng của người dân Mỹ

VTV.vn - Vũ khí mà Omar Mateen, hung thủ của vụ xả súng kinh hoàng tại thành phố Orlando, Mỹ khiến 50 người thiệt mạng là khẩu súng trường AR-15.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước