Mỹ nên tiến hành biện pháp tái mở cửa từng phần

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/04/2020 15:31 GMT+7

VTV.vn - Đó là ý kiến của nhiều chuyên gia trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc thời điểm thích hợp cho việc mở cửa trở lại nền kinh tế.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo, các biện pháp nới lỏng ở các quốc gia có lệnh đóng cửa nên được tiến hành một cách thận trọng, từ từ, bởi nguy cơ tái bùng phát dịch bệnh là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí, tạp chí y khoa The Lancet mới đây có thông tin khuyến nghị, việc đóng cửa ở các mức độ nên được kéo dài, đến khi tìm ra vaccine phòng bệnh COVID-19.

Những khuyến cáo này được đưa ra trong bối cảnh các nước đang chuẩn bị cân nhắc thời điểm nào thích hợp cho việc mở cửa trở lại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tham vấn các chuyên gia về thời điểm nào thích hợp cho việc tái mở cửa nền kinh tế. Trong buổi họp báo mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, bản kế hoạch này sẽ sớm được hoàn thiện, đồng thời lưu ý, hiện số ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ đã bắt đầu ngừng tăng và ổn định, cho thấy các biện pháp "cách ly xã hội" đã phát huy tác dụng. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại Mỹ, mở cửa khi nào và mở cửa như thế nào là vấn đề gây ra nhiều tranh luận.

Theo nhận định của một số chuyên gia y tế công cộng được kênh truyền hình ABC News khảo sát, bất kỳ bước đi vội vàng nào để khởi động một số bộ phận của nền kinh tế Mỹ mà không có kế hoạch và biện pháp phù hợp để bảo vệ người dân, rất có thể sẽ đảo ngược những kết quả khó khăn mới giành được.

Đến thời điểm này, đã có hơn 25.000 ca tử vong do COVID-19 tại Mỹ. Một số địa phương, bao gồm tâm dịch New York, mới chỉ bắt đầu ghi nhận tỷ lệ người nhập viện giảm, sau vài tuần áp dụng các biện pháp đóng cửa nên vẫn còn không ít ý kiến trái chiều xung quanh kế hoạch tái mở cửa của nước Mỹ.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho rằng nền kinh tế Mỹ có thể mở cửa trở lại trong tháng 5. Trong khi CEO của JPMorgan Chase - ngân hàng thương mại lớn nhất nước Mỹ - lại đưa ra ý kiến, các công ty Mỹ chỉ có thể đưa những người lao động đang làm việc từ xa trở lại làm việc bình thường sớm nhất là từ tháng 6.

Do tình hình dịch COVID-19 tại các bang của Mỹ đang diễn biến khác nhau, nên không nên áp dụng cùng một thời điểm và cùng một cách thức mở cửa là ý kiến của nhiều chuyên gia. Thay vì tái mở cửa đột ngột toàn bộ đất nước, nước Mỹ nên tiến hành biện pháp tái mở cửa từng phần, phụ thuộc vào điều kiện ở các khu vực khác nhau.

Mỹ tranh luận quanh cách thức mở cửa lại nền kinh tế trong đại dịch Mỹ tranh luận quanh cách thức mở cửa lại nền kinh tế trong đại dịch

VTV.vn - Tình hình kinh doanh ảm đạm hiện nay là một trong những yếu tố thúc đẩy giới chức Mỹ tính đến việc mở cửa lại nền kinh tế, song song với dập dịch và tung các gói cứu trợ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước