Mỹ: Thử nghiệm cho bệnh nhân chết giả để chữa vết thương

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 23/11/2019 15:40 GMT+7

(Ảnh minh họa: Medical News Today)

VTV.vn - Nhóm các bác sĩ ĐH Y khoa bang Maryland, Mỹ công bố đã thử nghiệm thành công việc cho bệnh nhân chết giả để cứu chữa trong trường hợp bị chấn thương nặng.

Trường hợp bị chấn thương nặng có thể kể đến, như: đau tim, trúng đạn hoặc bị đâm dao. Theo đó, cơ thể bệnh nhân được truyền dung dịch muối lạnh làm mát, hạ thân nhiệt xuống 10 - 15oC, khiến tim và các hoạt động não bộ tạm ngưng. Nói cách khác, bệnh nhân được đưa vào trạng thái chết giả trong 2 giờ, đủ thời gian để tiến hành phẫu thuật. Sau đó, cơ thể sẽ được làm ấm lại và phục hồi hoạt động tim.

Nếu phương thức này được chứng minh có hiệu quả, nó sẽ làm gia tăng cơ hội cứu sống bệnh nhân nguy cơ tử vong cao trong phẫu thuật.

Mỹ phát triển công nghệ phun sợi chứa thuốc băng bó vết thương Mỹ phát triển công nghệ phun sợi chứa thuốc băng bó vết thương

VTV.vn - Thiết bị gọn nhẹ do các nhà khoa học Mỹ phát triển có thể giúp tạo ra một miếng băng chữa bệnh bằng cách phun lên vết thương hở.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước