Mỹ thử tên lửa hành trình sau khi rút khỏi INF

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 20/08/2019 12:18 GMT+7

Tên lửa rời bệ phóng Mark 41 hôm 18/8. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

VTV.vn - Chỉ ơn 2 tuần sau khi Mỹ chính thức rút khỏi INF, Lầu Năm Góc đã thử nghiệm phóng tên lửa hành trình có tầm bắn hơn 500km từ bang California.

Bộ Quốc phòng Mỹ đã tung đoạn video cho thấy quân đội Mỹ đã phóng tên lửa hành trình được khai hoả từ bệ phóng trên đất liền đặt tại đảo San Nicolas thuộc bang California.

Tên lửa này đã đánh trúng mục tiêu cách đó hơn 500 km. Ngày 2/8, chính quyền Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ chính thức rút khỏi Hiệp ước các Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), sau khi cáo buộc Nga phát triển tên lửa có tầm bắn gần 5.000 km. Trước đó, Mỹ tuyên bố sẽ thử tên lửa hành trình có tầm bắn lên tới 4.000 km vào cuối năm nay.

Tương lai của thế giới sau khi Hiệp ước INF đổ vỡ Tương lai của thế giới sau khi Hiệp ước INF đổ vỡ

VTV.vn - Một thế giới không INF đã bắt đầu và thực sự tạo ra một khoảng trống, đặt thế giới trước viễn cảnh tiêu cực của một cuộc chạy đua vũ trang không kiểm soát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước