Mỹ xuất hàng trăm nghìn tấn rác thải nhựa tới các nước đang phát triển

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 23/06/2019 19:30 GMT+7

VTV.vn - Các điểm nóng mới nhất xử lý rác thải nhựa từ Mỹ là các quốc gia đang phát triển gồm Philippines, Indonesia, Campuchia, Bangladesh, Lào, Ethiopia, Việt Nam.

Cuộc điều tra toàn cầu của tờ The Guardian (Anh) đã phát hiện ra hàng trăm nghìn tấn rác nhựa từ Mỹ đã được chuyển tới nhiều nước đang phát triển để tận dụng nguồn lao động giá rẻ trong công đoạn xử lý rác.

Trong hơn hàng trăm nghìn tấn rác thải nhựa từ Mỹ được xuất ra nước ngoài, phần lớn đều là nhựa ô nhiễm hoặc không thể tái chế, nên chỉ có thể chôn lấp. Bên cạnh đó, hệ thống xử lý rác thải nhựa tại các nước vẫn chưa hiệu quả, khiến rác bị đổ thẳng ra biển hoặc chôn lấp không đúng cách. Quy trình xử lý rác chủ yếu là thủ công cũng gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng và môi trường nước sở tại.

Canada tuyên bố không nhận lại rác thải nhựa từ Malaysia Canada tuyên bố không nhận lại rác thải nhựa từ Malaysia

VTV.vn - Canada từ chối tiếp nhận rác thải nhựa từ Malaysia vì không có bằng chứng nào cho thấy chúng có nguồn gốc từ quốc gia này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước