Năm 2023, dân số Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 02/05/2019 20:18 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: World Finance.

VTV.vn - Dân số Trung Quốc sẽ đạt đỉnh trong vòng 4 năm tới, sớm hơn dự đoán. Điều đó có nghĩa là tới năm 2023, khi đạt mức 1,41 tỷ người, dân số Trung Quốc sẽ bắt đầu giảm.

Không còn là biểu tượng của bùng nổ dân số, giờ đây người dân Trung Quốc đã trở nên giầu có hơn và học vấn tốt hơn, dẫn đến tình trạng người dân không muốn sinh con nhiều như trước. 

Năm 2018, tỷ lệ sinh ở Trung Quốc giảm 11%, tức là chỉ trong vòng 1 năm, người Trung Quốc đã sinh ít đi 2 triệu trẻ. Việc nới lỏng chính sách 1 con năm 2013 cũng không làm người dân muốn đẻ thêm như mong đợi của chính phủ.

Thực tế này đang khiến chính phủ Trung Quốc đau đầu vì dự đoán quỹ lương hưu tới 2035 sẽ cạn do số lượng dân số cao tuổi tăng. Các doanh nghiệp đang làm ăn tốt trong các ngành phục vụ trẻ em như sản xuất đồ chơi, sữa, giáo dục cũng đang phải tính toán lại tương lai.

Dân số già - bài toán khó giải của Trung Quốc Dân số già - bài toán khó giải của Trung Quốc

VTV.vn - Ước tính đến năm 2050, số người cao tuổi thậm chí sẽ chiếm 1/3 dân số Trung Quốc. Hệ quả để lại là nhiều làng quê giờ chỉ còn toàn người già.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước