Nam Phi trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất châu Phi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 24/03/2020 13:23 GMT+7

Nhân viên y tế phát dung dịch khử trùng tay tại một bến xe khách tại thủ đô Pretoria, Nam Phi. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Với 402 ca mắc bệnh, Nam Phi là ổ dịch COVID-19 lớn nhất tại châu Phi.

Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chính phủ nước này đã ban hành lệnh phong tỏa trên phạm vi toàn quốc trong thời gian 21 ngày.

Tổng thống Nam Phi, ông Ramaphosa cho biết, lệnh phong tỏa bắt đầu từ ngày 26/3 và kéo dài đến 16/4. Trong thời gian lệnh phong tỏa có hiệu lực, người dân không được phép ra khỏi nhà trừ một số trường hợp đặc biệt như đi khám bệnh, mua thực phẩm thiết yếu, thuốc men và đi nhận tiền trợ cấp.

Phần lớn số ca mắc COVID-19 tại Nam Phi đều liên quan đến người trở về từ nước ngoài.

Giới chức y tế thế giới đã cảnh báo, nếu không kiểm soát tốt thì dịch COVID-19 sẽ gây ra những hệ quả nặng nề tại châu Phi. Châu lục có 1,3 tỷ dân, nhưng hệ thống y tế ở nhiều quốc gia còn tồn tại nhiều hạn chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước