Nạn bạo hành lao động nhập cư châu Á

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 19/04/2018 19:42 GMT+7

Bị tước đoạt visa, bị đánh đập đến thương tật - những vụ việc rất dã man tưởng chừng không có tính người ấy đang là vấn nạn nhiều lao động nhập cư người châu Á, phải gánh chịu.

Vụ người giúp việc Philippines bị chủ ép uống chất tẩy là vụ ngược đãi mới nhất ở Trung Đông nhưng nó chỉ là một trong hàng trăm ngàn vụ bạo hành lao động khác. Bị tước đoạt visa, bị đánh đập đến thương tật - những vụ việc rất dã man tưởng chừng không có tính người ấy, lại đang là vấn nạn mà nhiều lao động nhập cư người châu Á, phải gánh chịu.

Riêng tại châu Á có tới 26 triệu lao động nhập cư. Con số này tại các nước Trung Đông hay các nước phương Tây cũng lên đến hàng chục triệu. Nhưng trong hầu hết các vụ bạo hành, nạn nhân đều là lao động bất hợp pháp. Như tại Jordan, trong số 50.000 lao động nhập cư có tới 20.000 người không có giấy tờ. Vì thế những người lao động bất hợp pháp khi gặp khó khăn cũng chẳng có quyền kêu ai. Là nạn nhân nhưng chính các lao động này cũng là thủ phạm đẩy mình vào hoàn cảnh nô lệ thời hiện đại.

Người giúp việc Philippines bị chủ ép uống chất tẩy Người giúp việc Philippines bị chủ ép uống chất tẩy

Vụ việc mới xảy ra tại Saudi Arabia đang gây phẫn nộ dư luận: Một người giúp việc Philippines tại thành phố Jizan của nước này, bị ép uống chất tẩy rửa và phải phẫu thuật ổ bụng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước