Nắng nóng liên tiếp phá kỷ lục tại châu Âu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 26/07/2019 14:40 GMT+7

Người dân tránh nắng nóng tại Paris, Pháp. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Đợt cao điểm nắng nóng thứ hai trong mùa Hè đã khiến nhiều quốc gia châu Âu tiếp tục ban bố cảnh báo sức khỏe nguy hiểm.

Cư dân và du khách đến thăm Paris, Pháp thời điểm này đang phải chịu đựng nhiệt độ 42,6 độ C, nóng nhất trong hơn 70 năm qua. Ngày 26/7, nhiệt độ tại thành phố Eindhoven, Hà Lan là 40,4 độ C, nóng hơn ngày 25/7 hơn 1 độ C.

Trong khi đó nhiệt độ được ghi nhận tại Bỉ và Đức lần lượt là 40,6 và 41,5 độ C, nóng nhất từng được ghi nhận trong lịch sử các quốc gia này. Nhiệt độ cao bất thường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến người dân châu Âu - nơi nổi tiếng có khí hậu ôn hòa.

Tác động của nắng nóng đến nền kinh tế Anh Tác động của nắng nóng đến nền kinh tế Anh

VTV.vn - Tại Anh, nhiều tờ báo đã có các bài viết xoay quanh nội dung: Nền kinh tế nước này bị ảnh hưởng ra sao từ đợt nắng nóng đỉnh điểm những ngày qua?

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

nắng nóng

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước