Nắng nóng ở Ấn Độ, hơn 1.200 người thiệt mạng

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 28/05/2015 14:24 GMT+7

VTV.vn - Tại Ấn Độ, những đợt nắng nóng kéo dài đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Ấn Độ hiện đang phải trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm khi nhiệt độ ngoài trời ở nhiều bang có lúc lên tới 50 độ C. Nắng nóng kéo dài đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Theo số liệu mới nhất, 1.242 người đã tử vong do nắng nóng, hầu hết là người nghèo, người vô gia cư và công nhân xây dựng làm việc ngoài trời nắng nhiều ngày liền.

Nhiệt độ cao thậm chí còn khiến tan chảy và biến dạng cả nhựa đường ở thủ đô New Delhi. Nắng nóng liên tục trên mức 45 độ C tại hầu hết các bang khiến gia tăng các bệnh như tiêu chảy và hô hấp.

Hiện chính phủ Ấn Độ đã tăng cường bác sỹ và các thiết bị y tế sẵn sàng giúp đỡ cho người dân tại các bang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước