Nga cáo buộc Facebook và Google can thiệp bầu cử địa phương

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 09/09/2019 16:04 GMT+7

(Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Nga đã lên tiếng cáo buộc Facebook và Google có hành động can thiệp vào cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào ngày hôm qua (8/9) tại nước này.

Cơ quan giám sát truyền thông nhà nước Liên bang Nga đã cáo buộc Facebook, Google đăng tải quảng cáo chính trị vào "Ngày im lặng", vốn là ngày phải ngưng mọi hoạt động truyền thông gây ảnh hưởng và ngưng mọi hoạt động vận động tranh cử. 

Cơ quan trên khẳng định quảng cáo chính trị đã xuất hiện trên công cụ tìm kiếm Google, mạng xã hội Facebook và mạng chia sẻ video YouTube. Thông tin về vụ việc này sẽ được cơ quan trên chuyển lên Quốc hội Liên bang Nga.

Nga bắt đầu bầu cử địa phương Nga bắt đầu bầu cử địa phương

VTV.vn - Sáng nay (8/9), giờ địa phương, cử tri Nga đã tiến hành bỏ phiếu trong cuộc bầu cử các thống đốc và hội đồng lập pháp các địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước