Nga lo ngại thông tin Mỹ tăng cường tấn công mạng lưới điện

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 19/06/2019 19:14 GMT+7

Một nhà máy điện của Nga. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Chính phủ Nga đã bày tỏ sự lo ngại trước thông tin trên báo chí Mỹ rằng Mỹ đã cài phần mềm mã độc vào mạng lưới điện của Nga.

Nga cho rằng điều này có thể dẫn đến chiến tranh trên mạng. Cùng với đó, chính phủ Nga cũng tuyên bố rằng nhiều lĩnh vực trong kinh tế Nga đã chịu tấn công mạng từ nước ngoài nhiều lần.

Hôm thứ Bảy tuần trước, tờ New York Times của Mỹ đã công bố thông tin rằng Mỹ đã triển khai các mã máy tính vào mạng lưới điện của Nga nhằm trả đũa Nga can thiệp vào bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước