Ngày càng nhiều thanh niên mắc Gout

Trung tâm Tin tức VTV24-Chủ nhật, ngày 11/08/2019 22:10 GMT+7

VTV.vn - Bệnh Gout - căn bệnh tưởng chừng như chỉ gặp ở những người lớn tuổi, giờ lại được ghi nhận là đang gia tăng số lượng ở những bệnh nhân trẻ tuổi.

Một sinh viên Singapore mới 22 tuổi chưa bao giờ nghĩ rằng, những bữa nhậu tối lại có thể khiến mình bị Gout sớm đến như vậy. Đây chỉ là một điển hình trong số hàng trăm thanh niên mắc Gout tại Singapore. 

Theo kênh truyền hình ChannelNewsAsia, tình trạng người trẻ mắc Gout tại Singapore giống tại nước Anh, nơi con số được thống kê trong 7 năm qua cho thấy, số thanh niên mắc Gout ở độ tuổi 20-30 đã tăng 30%. Giải thích cho sự trẻ hóa này là chế độ ăn quá nhiều protein nạp vào cơ thể, uống nhiều bia rượu trong khi lại lười vận động, sinh hoạt không điều độ của không ít người trẻ.

Theo bác sĩ Cho Jia Cai (Khoa Khớp, Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore): "Người trẻ giờ có xu hướng tiêu thụ những thức ăn có nhiều protein, rồi tăng số lượng rượu bia, hút thuốc lá, trong khi uống ít nước, điều này khiến cho lượng acid uric trong máu tăng cao, tạo ra hiện tượng rối loạn chuyển hóa, và lâu dần dẫn đến biến dạng và cứng khớp".

Cảm giác khi bị Gout ngoài những đau đớn, mà còn là mặc cảm xã hội về sự biến dạng ở tay và chân, làm ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Các bác sĩ cũng cho biết, tình trạng thanh niên mắc Gout đáng báo động, bởi phần lớn những người này khi mắc bệnh, đều phải điều trị với thuốc chứ không thể thuyên giảm bệnh tình chỉ bằng cách thay đổi chế độ ăn một cách nghiêm ngặt.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước