Nghiên cứu để sớm có câu trả lời khoa học về các ca dương tính trở lại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 25/04/2020 18:30 GMT+7

GS.TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế. (Ảnh: Báo điện tử Chính phủ)

VTV.vn - Bộ Y tế sẽ thực hiện nghiên cứu để sớm có câu trả lời khoa học cho hiện tượng các ca dương tính trở lại với SARS-CoV-2.

Theo thông báo của Bộ Y tế trong sáng nay (25/4), Việt Nam đã phát hiện 5 bệnh nhân dương tính trở lại với SARS-CoV-2 sau khi được công bố khỏi bệnh. Đó là các ca bệnh 36, 52, 137, 149 và 188. Bộ Y tế cho biết sẽ thực hiện nghiên cứu để sớm có câu trả lời khoa học cho hiện tượng này.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng có 3 khả năng để giải thích về nguyên nhân của hiện tượng này:

Thứ nhất, có thể người bệnh chưa khỏi bệnh hoàn toàn, trong quá trình điều trị chưa đào thải hết mầm bệnh, virus vẫn còn tồn tại trong cơ thể, đặc biệt trong tế bào niêm mạc phổi.

Thứ hai là khả năng những người đã khỏi bệnh nhưng trong quá trình đào thải, virus ở dạng bất hoạt. Trường hợp này, dù xét nghiệm có phát hiện mầm bệnh nhưng mầm bệnh không hoạt động được.

Thứ ba là trường hợp người lành mang trùng. Nghĩa là cơ thể người bệnh chưa sản sinh đủ kháng thể để khống chế, tiêu diệt hết virus nên lượng virus vẫn tiếp tục sinh sôi trở lại và có thể phát tán ra môi trường bên ngoài.

Hiện Bộ Y tế đã giao cho Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Viện Pasteur TP.HCM thực hiện nuôi cấy lại virus lấy từ những trường hợp đã được công bố khỏi bệnh nhưng dương tính trở lại, để sớm có câu trả lời khoa học cho hiện tượng này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước