"Ngoại giao wefie" của các lãnh đạo thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 29/04/2019 22:44 GMT+7

VTV.vn - "Ngoại giao wefie" được coi là một hình thức ngoại giao mềm trên thế giới.

Trên trang Twitter cá nhân, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long mới đăng một bức ảnh tự chụp cùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bên lề diễn đàn "Vành đai và Con đường" tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Bức ảnh đã nhanh chóng nhận được nhiều lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận từ người dân hai nước. Đây không phải lần đầu tiên các lãnh đạo thế giới có những bức wefie (chúng ta cùng chụp ảnh), và hoạt động này thậm chí còn được xem là một hình thức ngoại giao mềm.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi có vẻ là người khá yêu thích các bức ảnh selfie. Ông từng chụp ảnh selfie với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và cựu Tổng thống Mông Cổ Tsakhiagiin Elbegdorj. Trong bức ảnh với vị cựu Tổng thống Mông Cổ, có người còn để lại bình luận vui rằng, hai lãnh đạo đang chia sẻ với nhau mẹo để chụp một bức ảnh selfie đẹp. Ngoài ra, ông Modi cũng có những bức ảnh selfie với sinh viên Ấn Độ với phong thái vô cùng gần gũi.

Tổng thống Nga Putin thì không ngần ngại gật đầu khi được các binh sĩ đề nghị chụp một bức ảnh selfie cùng với họ trên Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Thủ tướng Anh Theresa May và Tổng thông Pháp Emmanuel Macron cũng từng có bức ảnh selfie ấn tượng bên lề hội nghị thượng đỉnh Anh - Pháp tại London.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước