Ngôi chùa ở Nhật gây tranh cãi khi dùng nhà sư robot giảng đạo

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 16/08/2019 16:07 GMT+7

VTV.vn - Việc chùa Kodaiji 400 năm tuổi tại Nhật Bản sử dụng robot để giảng kinh Phật đã tạo ra nhiều ý kiến trái chiều từ các Phật tử và du khách.

Ngồi giữa căn phòng nghiêm trang, du khách tại chùa Kodaiji, Nhật Bản có thể nghe giảng pháp từ một nhà sư robot. Sử dụng cử chỉ tay và mắt, robot Minder có khả năng thuyết giảng triết lý đạo Phật bằng tiếng Nhật.

Robot Minder do đội ngũ của giáo sư trường Đại học Osaka chế tạo theo yêu cầu của chùa Kodaji. Chi phí lắp đặt nhà sư robot này là 1 triệu USD.

Nhằm tạo cảm giác như đang được nói chuyện với Phật khi giao tiếp, robot Minder được thiết kế dựa trên hình mẫu của Phật Bà Quan Âm. Đáng chú ý, chỉ có phần mặt, tay và vai của robot được bao phủ silicon như da người để du khách có sự tưởng tượng riêng về vị sư robot này.

Tuy nhiên, do sự khác biệt về văn hóa, nhiều vị khách phương Tây cho rằng việc robot giảng kinh khiến họ cảm thấy không thoải mái. Dù còn nhiều luồng ý kiến khác nhau, chùa Kodaiji vẫn hy vọng robot Minder sẽ giúp giới trẻ quan tâm tới tôn giáo nhiều hơn qua cách tiếp cận mới mẻ và hiện đại.

Chùa Kodaiji (Nhật Bản) bổ nhiệm nhà sư robot Chùa Kodaiji (Nhật Bản) bổ nhiệm nhà sư robot

VTV.vn - Ngôi chùa Kodaiji 400 năm tuổi ở Kyoto, Nhật Bản đang gây nhiều chú ý với tuyên bố sẽ "thay đổi bộ mặt của Phật giáo".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước