Người dân kêu cứu vì doanh nghiệp lấp sông làm dự án

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 26/12/2018 14:19 GMT+7

VTV.vn - Hàng loạt tôm, cua của các hộ dân ở Bà Rịa - Vũng Tàu bị chết do dự án cảng Sài Gòn – Thép Việt san lấp ngăn dòng chảy của sông.

Chưa được thẩm định lại tác động môi trường sau 10 năm được cấp phép nhưng một doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã cho san lấp mặt bằng ngăn dòng chảy của sông khiến việc nuôi trồng thủy sản của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng.

Tôm, cua gần đến kì thu hoạch đột nhiên có hiện tượng chết rải rác. Cả tháng nay, gần chục hộ dân phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như ngồi trên đống lửa. Người dân khẳng định, thủy hải sản chết là do nguồn nước sông bị tác động.

UBND Thị xã Phú Mỹ cho biết, Công ty cổ phần Thép Pomina 2 được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án cảng Sài Gòn - Thép Việt tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ năm 2008, với diện tích trên 34ha. Trong đó, có cam kết sẽ chừa đường nước ra - vào để các hộ dân nuôi trồng thủy sản tuy nhiên hiện nay, việc triển khai đã không tuân thủ cam kết.

Cũng theo cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị này chỉ là một trong nhiều doanh nghiệp trong tỉnh thuộc diện chậm triển khai dự án đã được cấp phép, khi có nguy cơ bị thu hồi, doanh nghiệp vội vàng triển khai dù chưa bổ sung những thủ tục cần thiết.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước