Người dân Lạng Sơn liều mình vượt sông bằng cầu tre

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 23/08/2018 19:47 GMT+7

VTV.vn - Suốt nhiều năm qua, hàng trăm người dân thuộc thôn Xuân Lũng, xã Bình Trung, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn phải sử dụng cầu tạm kết bằng bè tre để vượt sông.

Biết là nguy hiểm rình rập bất cứ lúc nào nhưng để đi qua sông, người dân phải đi qua cầu tạm được kết bằng các bè tre vì đây là con đường duy nhất cho các hộ dân ở bên kia sông muốn sang trung tâm xã.

Người dân Lạng Sơn liều mình vượt sông bằng cầu tre - Ảnh 1.

Hàng ngày, người dân thôn Xuân Lũng, xã Bình Trung phải liều mình vượt sông qua cầu tạm kết bằng bè tre.

Gọi là con đường nhưng thực chất đây chỉ là cầu tạm được kết bằng các bè tre tự chế. Mỗi gia đình trong thôn đóng góp một cây tre, tiền và ngày công lao động. Dây cáp nối và neo bè được người dân xin lại từ đồ phế thải của công ty viễn thông. Mỗi khi vào mùa mưa lũ, chiếc bè tạm mỏng manh lại phải oằn mình chống chọi với thiên tai và có thể bị cuốn đi bất cứ lúc nào.

Theo thống kê của xã Bình Trung, đã có 7 trường hợp không may bỏ mạng khi qua sông ở khu vực này trong vòng 10 năm qua. Ngoài việc di chuyển cẩn thận, người dân ở đây cũng đành phải chấp nhận rủi ro mỗi khi qua cầu.

Khánh Hòa: Người dân qua sông nhờ... đôi tay trần của người kéo bè Khánh Hòa: Người dân qua sông nhờ... đôi tay trần của người kéo bè

VTV.vn - Đã nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân 2 xã Ninh Xuân, Ninh Bình của thị xã Ninh Hòa gặp khó khăn trở ngại trong việc đi lại chỉ vì thiếu một cây cầu bắc qua sông Cái.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước