Người dân TP.HCM hết lo về nguồn gốc rau củ quả

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/01/2017 14:26 GMT+7

VTV.vn - Sau truy xuất nguồn gốc thịt lợn, TPHCM đang tiến hành việc truy xuất nguồn gốc rau củ quả.

Theo đó, người tiêu dùng có thể truy xuất toàn bộ nguồn gốc xuất xứ và quá trình sản xuất ra các mặt hàng, chỉ bằng việc kiểm tra thông tin qua điện thoại thông minh có kết nối Internet.

Cụ thể, người tiêu dùng có thể dùng điện thoại thông minh, quét mã vạch trên tem gắn trên gói rau củ để xác định rõ nguồn gốc, xuất xứ nơi sản xuất, đóng gói và phân phối sản phẩm. Trước mắt TP.HCM đã chọn để thí điểm triển khai tại 2 hợp tác xã rau ở huyện Bình Chánh. 

Việc dán tem nguồn gốc này, sẽ thực hiện trên một số loại rau củ, nhằm giúp minh bạch hoá thông tin với người tiêu dùng, theo tiêu chí  "Từ trang trại đến kệ hàng", tức rau được xác định rõ quá trình từ khi chăm sóc, trồng tại vườn đến khi thu hoạch, đóng gói và đưa tới siêu thị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước