Người dân Trung Quốc thận trọng trong kỳ nghỉ lễ 1/5

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 02/05/2020 20:14 GMT+7

VTV.vn - Vui mừng và thích thú là đương nhiên nhưng dưới tác động của dịch COVID-19, người dân quốc gia này vẫn phải hết sức thận trọng.

Người dân Trung Quốc xem kỳ nghỉ lễ 5 ngày là cơ hội để người dân giải toả tâm lý bị kìm chân suốt ba tháng qua, dưới lệnh đóng cửa và hạn chế hoạt động nghiêm ngặt.

Dù phần lớn các địa điểm du lịch tại Trung Quốc đã mở cửa trở lại từ 30/4 tuy nhiên, tất cả đều phải áp dụng quy tắc giới hạn lượng khách tham quan theo đúng hướng dẫn của chính phủ. Ở điểm du lịch nổi tiếng là Tử Cấm Thành, nơi vừa mở cửa lại sau nhiều tháng, khách tham quan đã ý thức phải xếp hàng cách nhau 2 mét.

Một số điểm khác thì yêu cầu du khách phải đặt chỗ từ trước để được sắp xếp, cam kết luôn đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt và xuất trình thông tin sức khoẻ bình thường trước khi được vào tham quan.

Một số người lại coi những thay đổi trong cuộc sống sau khi mở cửa trở lại là một điều tích cực, khi họ có cơ hội hiếm hoi để du lịch đúng nghĩa.

Theo Bộ Giao thông Trung Quốc, ước tính khoảng 117 lượt triệu người sẽ đi du lịch trong dịp này. Nhưng con số này chỉ bằng 1/3 lượng người di chuyển so với vào cùng thời điểm này năm ngoái, chủ yếu bởi người dân vẫn còn e ngại di chuyển bằng tàu hoả và máy bay.

Dù thế, đây vẫn là sự kiện chứng kiến hoạt động đi lại lớn nhất kể từ khi Trung Quốc bắt đầu nới lỏng các hạn chế. Giới chức Trung Quốc khuyến cáo người dân không đi du lịch xa và tuân thủ các biện pháp phòng dịch, với kỳ vọng rằng một kỳ nghỉ không ghi nhận ca nhiễm nào tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước