Người già nghèo đói - Góc khuất của một Singapore phát triển

An Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 09/05/2017 16:24 GMT+7

VTV.vn - Là một đất nước phát triển nhưng tình trạng người già làm việc cũng như khoảng cách giàu nghèo vẫn là vấn đề đau đầu trong xã hội Singapore.

Với GDP bình quân theo đầu người trong năm 2016 đạt hơn 84.000 USD, Singapore giữ vị trí thứ 3 trong danh sách những quốc gia giàu nhất thế giới. Thế nhưng, đằng sau sự phát triển vẫn còn đó góc khuất của những người già lao động. Trong đó, tỷ lệ nghèo khó trong số người già lao động tại đây không ngừng tăng lên thời gian qua.

Tính riêng trong năm 2016, có hơn 20% số lao động cao tuổi kiếm được dưới 700 USD/tháng, tương đương 16 triệu đồng - Một con số khiêm tốn để trang trải chi phí sinh hoạt đắt đỏ tại Singapore. Tuy nhiên, để duy trì cuộc sống, nhiều người cao tuổi tại đây vẫn phải ra đường làm việc, chủ yếu là lao động phổ thông.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước