COVID-19 tràn vào Nhà Trắng

Hoài Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 10/05/2020 13:26 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence tại Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Chính phủ Mỹ đã xác nhận hai ca mắc COVID-19 liên tiếp tại Nhà Trắng trong tuần này.

Ngày 7/5, Nhà Trắng thông báo, một nhân viên thân cận với Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Mối lo ngại về dịch COVID-19 từng bước xâm nhập vào Nhà Trắng tăng lên khi ngay vào ngày hôm sau, Thư ký Báo chí của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng được xác nhận mắc COVID-19.

Nhà Trắng đã thực hiện nhiều biện pháp và quy trình chặt chẽ hơn để bảo vệ hai nhà lãnh đạo của nước Mỹ. Ông Trump và ông Pence cùng các trợ lý thân cận nhất hiện sẽ được xét nghiệm hàng ngày.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói: "Tôi đã tiến hành xét nghiệm trong hai ngày liên tiếp, kết quả đều âm tính. Phó Tổng thống Mike Pence cũng đã xét nghiệm và cho kết quả âm tính. Chúng ta có những bộ xét nghiệm tốt nhất trên thế giới, tuy nhiên không xét nghiệm nào là hoàn hảo. Thay vì xét nghiệm mỗi tuần, chúng tôi sẽ xét nghiệm mỗi ngày".

Kênh truyền hình CNN cho biết, những người bước vào Nhà Trắng đều phải kiểm tra thân nhiệt. Tuy nhiên, biện pháp này không thể phát hiện được người mắc COVID-19 chưa có triệu chứng. Theo Giám đốc Viện Sức khỏe Quốc gia Mỹ, nguy cơ dịch COVID-19 tràn vào Nhà Trắng còn cao hơn khi xét nghiệm nhanh do nhân viên y tế tại đây tiến hành thường có tỷ lệ kết quả sai 15%. Dường như mối nguy hiểm này cũng đã thay đổi thói quen "lười" đeo khẩu trang trong Nhà Trắng.

"Rất nhiều người trong Nhà Trắng đeo khẩu trang và họ sẵn sàng đeo khẩu trang hàng ngày cho đến khi sự việc này lắng xuống", Tổng thống Trump nói thêm.

Việc có ca nhiễm tại Nhà Trắng đã gây ảnh hưởng lớn khi đây là nơi làm việc của nhiều quan chức cấp cao tại Mỹ. Hiện Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), Ủy viên của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) và Cố vấn Y tế Nhà Trắng Anthony Fauci đã tự cách ly.

Dù Chính phủ Mỹ trước đó đã khuyến cáo đeo khẩu trang để ngăn dịch lây lan nhưng cả Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Pence đều gây tranh cãi gần đây khi không đeo khẩu trang trong các sự kiện đông người.


Nhà Trắng yêu cầu 4.700 bệnh viện cập nhật dịch COVID-19 mỗi ngày Nhà Trắng yêu cầu 4.700 bệnh viện cập nhật dịch COVID-19 mỗi ngày

VTV.vn - Phó tổng thống Mỹ Mike Pence người phụ trách công tác chống dịch COVID-19 của Mỹ, yêu cầu gần 4.700 bệnh viện trên toàn quốc gửi email cập nhật thông tin dịch mỗi ngày.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước