Nguy cơ nhiễm bệnh lao ở những người khỏe mạnh

VTV24 (chuyendong24h@vtv.vn)-Thứ ba, ngày 24/03/2015 14:23 GMT+7

VTV.vn - Bộ Y Tế vừa công bố trong sáng nay (24/3), tại Việt Nam có 102.070 người mắc lao mới trong năm 2014 và trung bình có gần 20.000 người tử vong mỗi năm do căn bệnh này.

Hôm nay (24/3), là ngày thế giới chống lao, theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 1/3 dân số thế giới bị nhiễm bệnh lao. Việt Nam vẫn đứng thứ 12/22 nước có số người bệnh lao cao nhất toàn cầu.

Và theo con số do Bộ Y Tế vừa đưa ra trong sáng nay (24/3), tại Việt Nam có 102.070 người mắc lao mới trong năm 2014, và trung bình có đến gần 20.000 người tử vong mỗi năm do căn bệnh này.

Theo các bác sỹ, dù số lượng nhiễm lao ở những người khỏe mạnh, những người trẻ chưa gia tăng đột biến. Tuy nhiên, lại rất đáng quan tâm bởi triệu chứng mắc bệnh chỉ là ho, mệt mỏi thông thường nên người bệnh thường dễ bỏ qua.

Các bác sỹ khuyến cáo, người dân nên đi khám tại các cơ sở y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe và phát hiện bệnh trong thời gian sớm nhất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước