Nhà sáng lập Go-Jek trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục Indonesia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/10/2019 18:46 GMT+7

Người sáng lập, cựu CEO Go-Jek Nadiem Makarim. (Ảnh: Uzone)

VTV.vn - Người sáng lập Go-Jek, ông Nadiem Makarim sẽ trở thành Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Văn hóa trong nội các mới của Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Thông tin này vừa được chính ông Nadiem xác nhận trong hôm nay (23/10) khi ông gửi một email tới toàn thể nhân viên tại Go-Jek để thông báo chia tay và đảm đương nhiệm vụ mới.

Dù rời vị trí điều hành và tư vấn tại Go-Jek, Tân Bộ trưởng Bộ Giáo dục Indonesia vẫn sẽ nắm cổ phần trong startup gọi xe này. Go-Jek không tiết lộ tỷ lệ cổ phần của ông Nadiem.

Các nhà đầu tư nhận định việc Tổng thống Widodo chọn ông Nadiem, 35 tuổi, từng tốt nghiệp Đại học Brown và Trường Kinh doanh Havard, là dấu hiệu tích cực cho thấy người đứng đầu chính phủ Indonesia muốn đẩy mạnh phát triển ngành công nghệ nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước