Nhà thầu thi công ẩu làm thấm nước cầu, hầm chui cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/10/2018 12:12 GMT+7

VTV.vn - Sau khi kiểm tra hiện trường, VEC chỉ ra nguyên nhân việc thấm nước và đọng nước dưới chân cầu là do hệ thống thoát nước mặt cầu chưa hoàn thiện xong.

Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) chính thức lên tiếng về việc cầu và hầm chui dân sinh trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị thấm nước do lỗi thuộc về nhà thầu thi công và chậm xử lý khắc phục dù đã được yêu cầu.

Sau khi kiểm tra hiện trường, VEC chỉ ra nguyên nhân việc thấm nước và đọng nước dưới chân cầu là do hệ thống thoát nước mặt cầu chưa hoàn thiện xong. Tại một số vị trí phễu thu nước và ống nhựa dẫn nước tuy đã được lắp đặt nhưng chưa đảm bảo kín, khít. Bên cạnh đó, do nhà thầu chưa thi công rãnh dẫn nước về cống tròn khiến nước mưa chảy lênh láng dưới gầm cầu. Việc thanh thải lòng cầu, tư vấn giám sát đã hướng dẫn nhà thầu thực hiện, tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, nhà thầu chưa hoàn thành.

Về việc thấm nước tại hầm chui dân sinh (Km106+730), qua kiểm tra, phía VEC cho rằng, nguyên nhân là do băng cản nước được bố trí giữa hai thân đốt hầm trong quá trình thi công bị xô lệch, gây nên hiện tượng rò rỉ nước từ đỉnh hầm chui.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng: Cần làm rõ trách nhiệm Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng: Cần làm rõ trách nhiệm

VTV.vn - Những ngày qua, câu chuyện này đã thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận và việc làm rõ ai đúng, ai sai của các bên liên quan cũng là mong mỏi của người dân lúc này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước