Nhà thờ tại Hàn Quốc vắng lặng sau khi trở thành ổ dịch lây lan COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 22/02/2020 14:47 GMT+7

VTV.vn - Kể từ khi có thông tin 1 bệnh nhân COVID-19 là tín đồ thường xuyên đến nhà thờ của giáo phái Shincheonji, mọi người không ai tới đây nữa.

Tòa nhà 8 tầng là nhà thờ nơi hàng nghìn tín đồ của giáo phái Shincheonji (tức Tân Thiên Địa) thường lui tới. Các tờ giấy thông báo cấm vào được dán ở cửa. Hiện chỉ có 1 người duy nhất trông coi tòa nhà này. Anh ta cũng là thành viên của nhóm tôn giáo này.

Giáo phái Tân Thiên Địa được thành lập năm 1984, đến nay có khoảng 200 nghìn thành viên trên khắp Hàn Quốc. Tính riêng tại Daegu này là 13 nghìn thành viên. Giáo phái này bị cáo buộc là lạm dụng lòng tin của tín đồ và bị coi là nguy hiểm. Nhiều nhà thờ Công giáo khác tại Hàn Quốc đã thông báo cấm tín đồ của Tân Thiên Địa lui tới. Phía ngoài, những người phản đối ném trứng vào cửa ra vào tòa nhà.

Các cửa hàng gần nhà thờ thuộc sở hữu của các thành viên giáo phái cũng đã cửa đóng then cài. Một căn cứ quân đội Mỹ gần đó cũng đóng cửa kín. Quân lính thường xuyên đeo khẩu trang.

Hiện có tới 9.000 thành viên của giáo phái đang được theo dõi tại nhà. Họ nằm trong nhóm dễ bị lây nhiễm do tiếp xúc gần với nguồn bệnh.

Thị trưởng thành phố Daegu ngày hôm qua (21/2) đã thông báo người dân hạn chế ra đường và đeo khẩu trang ngay cả khi ở trong nhà, trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục diễn biến khó lường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước