Nhật Bản phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại nhà trẻ, mẫu giáo

Quang Hưng - Hồng Khang (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Chủ nhật, ngày 12/04/2020 20:36 GMT+7

VTV.vn - Sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp, hầu hết trường mẫu giáo tại Tokyo, Nhật Bản phải đóng cửa hoặc đưa ra yêu cầu cha mẹ hạn chế gửi con đến nhà trẻ, mẫu giáo.

Rất nhiều bậc cha mẹ đã sử dụng hình thức làm việc từ xa để vừa làm việc, vừa trông con. Tuy nhiên, vẫn có những phụ huynh buộc phải gửi con đến các cơ sở trông giữ trẻ.

Tại trường mẫu giáo Oyamadai, quận Setagaya Tokyo, những em nhỏ vẫn được gửi đến cơ sở trông giữ trẻ vào ngày 8/4, thời điểm sau khi tình trạng khẩn cấp được ban bố. Bố mẹ các em đều trong tình cảnh bất khả kháng cho việc trông con tại nhà. Trường mẫu giáo Oyamadai đã phải tăng thời gian chơi ngoài sân cho các em, hạn chế các hoạt động trong nhà như một nỗ lực để ngăn chặn lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Theo thống kê của Đài truyền hình NHK, trong 62 quận thị thuộc 7 tỉnh được tuyên bố tình trạng khẩn cấp, có đến 46 quận thị chỉ yêu cầu kiềm chế tối đa việc gửi con đến nhà trẻ, mẫu giáo. Theo đó, trong trường hợp bất khả kháng, cha mẹ vẫn được gửi con đến các cơ sở trông giữ trẻ. Các trường từ bậc tiểu học trở lên tại các khu vực trong tình trạng khẩn cấp hầu như đã đóng cửa. Tuy nhiên, các nhà trẻ, mẫu giáo vẫn mở cửa nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc của những bậc cha mẹ không thể ở nhà trông con.


Lào đóng cửa các nhà trẻ và trường mẫu giáo trên toàn quốc Lào đóng cửa các nhà trẻ và trường mẫu giáo trên toàn quốc

VTV.vn - Chính phủ Lào đã cho phép đóng cửa các nhà trẻ và trường mẫu giáo trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 17/3 để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước